Translate

Saturday 28 June 2014

Liệu có đường mang tên Thiên An Môn ở Việt Nam?

Hôm nọ nhà em đọc tin trên mạng, thấy viết như thế này :

 Ủy ban Chuẩn chi của Hạ viện Mỹ hôm 24/6 đã biểu quyết để đổi tên con đường trước mặt tòa đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Washington thành "Quảng trường Lưu Hiểu Ba" nhằm vinh danh nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng đang bị chính quyền Bắc Kinh cầm tù. Sau khi sửa đổi, tòa đại sứ Trung Quốc sẽ mang địa chỉ "Số 1 - Quảng trường Lưu Hiểu Ba". Tất cả các thư gửi đến tòa đại sứ Trung Quốc giờ đây cũng sẽ ghi rõ tên của ông Lưu phía ngoài bìa.”

Nguồn: 

Nếu Việt Nam đổi tên đường Hoàng Diệu, đoạn đi qua sứ quán China thành đường Tiananmen (Thiên An Môn), để tưởng nhớ các nạn nhân của nó năm 1989 thì thế nào nhỉ? 

Có vị nói, về mặt ngoại giao là không nên. Nhưng nhà em nghĩ, China có cần ngoại giao gì với ai đâu? Nó vẫn vả bôm bốp vào mặt Việt Nam đó thôi.


8 comments:

  1. Phương Bích ra đề thi khó quá! he he.

    ReplyDelete
  2. Tôi nghĩ phải đặt tên đường là Thảm sát Thiên An Môn (Tiananmen Square Massacre)

    ReplyDelete
  3. Hì, hì, thằng MỸ đẻo thiệt, kiểu nầy chắc Tàu khứa CAY CÚ lắm, nhăc nhở dân Tàu về Lưu Hiển Ba, lần nầy Tàu khựa phải di dời toà đại sứ đi chổ khác thôi, chứ chịu sao nổi khi phải thấy cái tên mà chúng bỏ tù nằm chình ình trước mắt mỗi ngày.
    Híc, híc.

    ReplyDelete
  4. May mà đường (xa lộ) Viet Zdung không đi ngang tòa Đại sứ VN

    ReplyDelete
  5. Trung cộng sẽ cho in lại sach giáo khoa;"Lưu hiểu Ba là anh hùng giải phóng nhân dân hợp chủng quốc Hoa kỳ"

    ReplyDelete
  6. Tương lai sẽ có đường Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống nằm kế bên đường Phạm v Đồng & Ng V Linh, Đỗ Mười, đường 1958,Thành Đô 1990,

    ReplyDelete
  7. Nếu có tên đường như PB.nói thì VN.đã thay đổi trước đó
    thì mới dám hỗn láo với "cha mẹ" Tàu như ông cựu chủ tịch
    Uỷ Ban Biên giới VN.Nguyễn Duy Chiến từng ví việc cắt cáp
    tàu Bình Minh như là... cha mẹ (Tàu) răn dạy con vậy !

    ReplyDelete
  8. │ Không! Không bao giờ dám. Vả lại, như thế sinh ra tốn kém. Địa chỉ các hộp thư, danh thiếp, danh bạ . . dọc phố Hoàng Diệu bắt buộc phải thay đổi. Đề nghị chỉ thay tên vườn hoa LN/CN đối diện Tòa đại sứ thành công viên: "Lục Tứ Sự kiện 89" (六四事件/89). Đơn giản và ít chi phí, chả cần phải nhắc đến ba chữ Thiên An Môn!

    ReplyDelete