Translate

Sunday 26 January 2014

Nhìn ảnh đoán người ?

So sánh cách che ô, xem ra anh Bắc Hàn vẫn được đánh giá cao hơn.

Lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên
Lãnh đạo ở Việt Nam

9 comments:

  1. Xem raVN nịnh thần hơn Bắc Hàn rồi .

    ReplyDelete
  2. Lanh dao UN da tung an hoc o THUY SI nen van minh hon la le tat nhien ----VN con 100 nam nua moi duoc nhu BTT neu gian lanh dao nay cu noi ngoi nhau dai dai,

    ReplyDelete
  3. Vì thế cho nên ngài đại sứ VN Lê Quảng Ba mới có câu đại ý"biết bao giờ Vn mới làm được như họ"

    ReplyDelete
  4. MK, nhìn tướng láu cá đi đứng của loài vượn, cũng có thể đánh giá được tính cao ngạo ba đời bần cố của lũ "đỉnh cao trí tuệ" khi được thành người rùi.
    Híc, híc.

    ReplyDelete
  5. Khi xưa, ở RỪNG bò lăng bò lết với mũ tai bèo, dép râu, mồ hôi dầu.
    Bây giờ, phòng lạnh, áo vest, giày da, ra đường thì phải có người hầu xách ô cho mát, như vậy mới đủ trả công cho 1 thời trong RỪNG chứ!?
    Nhân dân đả được "giải phóng" rồi phàn nàn gì?

    ReplyDelete
  6. Phương Bích chịu khó tìm sẽ thấy đoạn video cảnh ông tổng răng chắc đi thăm bà con vũng lũ lụt Hà Tĩnh đứng trên thuyền còn người dân sắn quần lội bùn đẩy thuyền đi.
    Còn một tấm ảnh ông Bí thư trẻ tuổi Hà Tĩnh mặc quần áo véc có người che ô đi cấy cùng với dân dưới ruộng, bất cứ ai khi xem cũng phải nhận xét: danh từ LỐ BỊCH, KỆCH CỠM trong tiếng Việt mới có từ khi xuất hiện tấm ảnh này.
    Lại còn tấm ảnh chụp tấm bia mà đảng bộ và chính quyền Hải Phòng dựng sẵn cho TT Dũng khi ông chuẩn bị về trồng cây lưu niệm tại địa phương.
    Hay mọi nhẽ.

    ReplyDelete
  7. Đảng là đạo đức là văn minh.
    Câu khẩu hiệu kia nếu được làm chú thích cho tấm ảnh trên thì đúng đến từng nanô mét.

    ReplyDelete
  8. Vẫn thiếu một đồng chí cầm ô cho đồng chí cầm ô cho đồng chí Phúc.
    Trời ạ! Nói mãi là hiện nay vẫn còn đến 30% công chức phải tự tay cầm ô mà đến nay vẫn chưa lo đủ biên chế.
    Thế này thì đất nước bao giờ mới ngóc đầu lên được?

    ReplyDelete
  9. Thảo lào đ/c lê quảng 3 khen dòng họ kim hết lời.

    ReplyDelete