Translate

Tuesday 30 September 2014

Nếu Joshua Wong ở Việt Nam, điều gì sẽ xảy ra?


Bài sưu tầm trên facebook - viết về cậu sinh viên 17 tuổi,  người được cho là đã phát động cuộc biểu tình bất tuân dân sự đang xảy ra ở Hong Kong mấy ngày nay.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288889527984943&set=a.131570817050149.1073741829.100005916931681&type=1&theater
---------------------------------------

Nếu Joshua Wong ở Việt Nam, điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn, chính quyền Việt Nam sẽ:

-      Dùng cả hệ thống truyền thông để đấu tố Joshua, đại khái là thành phần suy thoái, phản động, bị thế lực thù địch lôi kéo kích động...

-      Mạng internet (thậm chí cả sim điện thoại) của gia đình cậu ấy sẽ bị cắt với lý do lãng xẹt là trục trặc kỹ thuật... khi tình hình đang nước sôi lửa bỏng

-      Dùng mắm tôm, cứt... ném vào nhà để khủng bố

-      Dùng côn đồ theo dõi mọi di biến động, giám sát 24/24

-      Mời lên phường uống cafe, trao đổi công việc có liên quan trong những ngày diễn ra biểu tình

-      Gây áp lực với chủ nhà ko cho trọ nữa (nếu đang thuê trọ), chỗ làm phải đuổi việc (nếu đang làm thuê), trường học phải đuổi học (nếu đang đi học) để buộc cậu ta phải chùn bước

-      Vu khống vào 1 tội danh nào đó (sử dụng nghiệp vụ dùng bao cao su đã qua sử dụng, 2 xe máy đi hàng 3... chẳng hạn) để cất cậu ta vào trong kho
...

Nếu các biện pháp trên vẫn tỏ ra chưa hiệu quả, ko khuất phục được cậu ấy, một vụ thủ tiêu trên danh nghĩa tai nạn sẽ được dàn dựng, kiểu như cái chết đầy uẩn khúc của Lưu Quang Vũ hơn 2 chục năm về trước.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=265024017041141&set=a.108442889365922.1073741828.100006006340843&type=1&theater

Bức ảnh này được chú thích, 1 tấm hình, 2 nhân cách!



19 comments:

  1. Nếu Joshua wong ở VN thì cũng như bao thanh niên khác:
    - Là đoàn viên đoànTNCSHCM
    -Cũng có thể là ĐV Đcs
    Và cũng yêu nước là yêu CNXH

    ReplyDelete
  2. Nếu Joshua Wong ở đại lục, điều gì sẽ xảy ra? (thay VN=đại lục)
    Chắc chắn, chính quyền TC sẽ:..............cất vào hộp như Lưu hiểu Ba

    ReplyDelete
  3. Tấm hình " Hai nhân cách " tuyệt quá. !!!

    ReplyDelete
  4. Những kẻ không dám đứng ra đòi lại lãnh thổ của cha ông mà đùn việc cho con cháu là một lũ hèn và ăn bám. Tôi tâm đắc với câu nói của Joshua wong: "Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau...". Đúng là khí phác anh hùng vì đại nghĩa. Còn kẻ kia là tiểu nhân bẩn thỉu.

    ReplyDelete
  5. Hai câu nói ở hai hình ảnh đối nghịch.Tuổi trẻ bây giờ thật thông minh và hành động tuyệt vời ,xin bái phục.....

    ReplyDelete
  6. Nhục nhã cho đám đỉnh cao trí tuệ khi nhìn thấy bức ảnh trên
    CS ghê tởm độc ác, mất hết nhân tính

    ReplyDelete
  7. Hai bức ảnh - Hai câu nói.
    Đặt cạnh nhau đã nói lên tất cả.

    ReplyDelete
  8. Bức ảnh, bức ảnh tự nói.

    ReplyDelete
  9. Hoan-ho Phuong-Bich da dua nhung tin-tuc tuyet-voi tren mang, lam lo ro them nhung xau-xa cua che-do cs, gio dang bi ca the-gioi len an va xa-lanh, tat-ca chi mong no sap som de loai nguoi khong con bi am-anh! Gio nay chac "anh em cs chung no" vua ten-to. vua lo thon-thot, an, ngu chang yen...

    ReplyDelete
  10. Thí sing Josua Wong cần sự trợ giúp
    Phương Uyên ơi nều như Wong ở VN thì sẽ ...sẽ ra sao và kết cục thế nào hả chị Phương
    Uyên "em cần sự trợ giúp của chị ,em xin cám ơn
    Phương Uyên " tàu khựa hảy cút về nước và đảng cs ,,,,hảy chết đi "
    đó là câu trả lời của tui -giám khảo "đây là câu trả lời đúng" em được 10 điểm

    ReplyDelete
  11. Josue Wong, ha Lưu Hiển Ba , Nelson Mandela nếu không có người đồng hành thì cũng như bao nhiêu người khác( Điếu CàY,Cù HuY Hà Vu... ) đều sẽ bị cất ào hộp csVn. 1 Vài chiếc đủa thì bẻ gãY như chơi, nhưng hàng triệu chiếc đũa thì lại khạc nhìn dân Hồng kông thì biết dù chỉ là sinh Viên, học sinh trung học những người còn rất non trẻ nhưng có gan Và đoàn kết lại thì mới làm nên sức manh. Còn như Wong mà ở VN thì chắc chắn sẽ chỉ biết chơi Game Và ShobiZ thội ôi VN , chuYện dấn thân là của người khác, không phải của mình .buồn

    ReplyDelete
  12. "Bức ảnh này được chú thích, 1 tấm hình, 2 nhân cách!"

    Câu này sai!

    Bên phải là hình ảnh của một con người, nhưng thực chất không phải là người. Đã không phải là người thì không có thể có nhân cách được.

    Xin lỗi các bác, nhà em chưa nghĩ ra từ gì để gọi tính chất của cái loài bên phải. Gọi là "vật cách" thì tội nghiệp cho mấy con vật quá.

    ReplyDelete
  13. bức ảnh dưới cùng thấy mà nhục cho đỉnh cao trí tuệ VN, không bằng một thằng bé con cả tư duy lẫn nhân cách.

    ReplyDelete
  14. bức ảnh cuối cùng thấy mà nhục cho đỉnh cao trí tuệ VN, không bằng một thằng bé 17 tuổi cả về tư duy lẫn nhân cách.

    ReplyDelete
  15. Sẽ bị bát lên xe buýt và đạp vào mặt như Chí Đức

    ReplyDelete
  16. Đọc bài mà cười ra nước mắt! Thương cho dân ta quá! Hichic

    ReplyDelete
  17. Hôm nay ông trung lý còn phát biểu " Ở HÀN QUỐC DÂN ĐÓNG GÓP GIÚP CHÍNH PHỦ TRẢ NỢ XẤU ,CÒN TA CÓ HỌC LÀM THEO ĐƯỢC KHÔNG " tôi không hiểu ,nhưng xem lại 2 hình nầy thì đả hiểu lủ quan chức chúng nó ăn nhiều quá ngu ,đất nước người ta dân bầu nhửng người thật sự tài đức đại diện cho họ ,còn ở đây đảng bầu nên chỉ có quan chức cở ông Truyền ,ông Khành và vài ngàn ông khác mới đóng góp trả nợ xấu do các ông gây ra vì tham ,sao bắt con cháu phải gánh ,THAM ĂN CHO ĐẾN NỔI 1 CHÁU HỌC SINH 3 TUỔI Ở NGHỆ TỈNH PHẢI CHẾT VÌ ......ĐÓI THÌ THẬT KHÔNG HIỂU CÁC ÔNG LÀ LOÀI THÚ GÌ KÊU CHO PHẢI NGHỈA! thiên đường định hướng xhcn là đây

    ReplyDelete
  18. Sinh viên Hong Kong tại Mỹ biểu tình ủng hộ dân chủ
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hk-students-in-us-rally-tt-10022014104319.html
    Nhằm yểm trợ tinh thần anh em trẻ ở Hong Kong đang biểu tình đòi dân chủ và tự do chọn lựa người lãnh đạo, một số sinh viên và giới trẻ Hong Kong tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức một cuộc biểu tình trước Văn Phòng Thương Mại Và Kinh Tế Hong Kong ở thủ đô Hoa Kỳ chiều thứ Tư 1/10 vừa qua.

    ReplyDelete
  19. Vũ đức Đam xứng đáng được đứng chung liên danh với MỤ Tôn nữ thị Ninh "TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VN"(?!)

    Thực chất không biêt MỤ TỰ HÀO về cái gì nhẽ?

    Không lẽ TỰ HÀO về phụ nữ "được" làm vợ HỜ, ÔSIN ở NAM HÀN nhiều nhất chăng?
    Hay TỰ HÀO buôn bán phụ nữ VN rẽ nhất (Như Triết LÙN đã rao).

    ReplyDelete