Translate

Monday 13 October 2014

Ngu nhất khu vực Á Châu!

Bài viết của luật sư Lê Đức Minh

https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1525673451005606?fref=nf


Không ai có thể chối cãi được rằng khi Châu Âu đã có một nền văn minh đáng nể, thì Châu Á, kể cả Việt Nam và Trung Quốc, Triều Tiên vẫn còn sống kiểu mông muội (dù rằng Trung Quốc coi Việt Nam là mọi rợ, trong khi Việt Nam coi Chiêm Thành…là man di). Thực ra tất cả những quốc gia này đều man di mọi rợ như nhau vào cùng thời đó. Chính vì man di mọi rợ, châu Á bị châu Âu sang xâm lược, biến thành thuộc địa và sống kiếp tôi mọi cả hàng trăm năm. 
Châu Âu đã viết ra chủ nghĩa tư bản, đế quốc, thực dân. Rồi Châu Âu vứt bỏ chủ nghĩa tư bản, đế quốc thực dân, để viết ra chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội và cộng sản. Rồi Châu Âu vứt bỏ chủ nghĩa phát xít và cộng sản để viết ra chủ nghĩa tư bản nhân bản nhân đạo.
Châu Á cứ thế theo đuôi Châu Âu, xài lại những gì mà Châu Âu đã dùng và vứt bỏ. Nếu không có nền văn minh Châu Âu thì không biết giờ này người châu Á sống như thế nào. Tuy nhiên cũng có một phần lớn của Châu Á học hỏi nhanh để tiến kịp mức tiến bộ của Châu Âu bằng cách nói không với chủ nghĩa tư bản tàn bạo, với phát xít, với cộng sản. Phúc cho nhân dân của những quốc gia Châu Á đang có những thể chế chính trị tương tự với Châu Âu.
Nhìn lại, thấy Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn có thể nói là phần còn lại ngu nhất của Châu Á. Những quốc gia này đã không theo kịp với đà tiến bộ của nhân loại. Những cái gì mà Châu Âu vứt ra đống rác, thì những quốc gia này lượm về dùng, khen hay khen đẹp. Trung Quốc thì vừa xây dựng chủ nghĩa cộng sản vừa mơ giấc mơ chủ nghĩa thực dân mới mà Châu Âu vứt bỏ từ lâu. Việt Nam và Bắc Hàn cũng thế. Đây là những quốc gia nằm trong phần ngu nhất của Châu Á.


7 comments:

  1. Nhuwg VN cũng có rất nhiều cái NHẤT mà châu Âu không bao gờ học được.Thống kê lại mà xem:ví như tham ô,nhũng nhiễu,bốc phét...châu âu chỉ có hít khói vẫn không kịp

    ReplyDelete
  2. Nói như vậy đâu có được.
    Phải như mệ Tôn Nữ thị Ninh:
    "tôi tự hào là người VN" ngu nhât nhất khu vực châu Á.
    Híc, híc.

    ReplyDelete
  3. Nhìn về tổng thể của đất nước, về đời sống của người dân, về an sinh xã hội, về văn hóa v..v và v..v thì đúng thật các thứ này quả là rác rưởi được nhặt nhạnh đem về bởi sự sai lầm trong quá khứ của phương Tây trong quá trình phát triển nền tư bản của họ. Nó đã khiến cho người dân Việt Nam lúc ấy không kịp để phân biệt, chọn lựa, con đường lý tưởng để thoát nô lệ của thực dân. Về nghệ thuật xử dụng gian trá, bạo lực và bất nhân để đi đến thành công thì người cộng sản lại là bậc thầy của giới tư bản. Thế nên hiện nay chúng ta có một giai tầng xã hội mới quyền uy và tàn bạo trên đỉnh quyền lực đó là đảng cộng sản với các đảng viên của nó vây quanh tạo nền móng cho sự tồn tại. Muốn loại trừ cái đảng bệnh hoạn này, ít tốn xương máu của người dân(cái này thì người cộng sản không tiếc hy sinh) chúng ta cần nêu rõ những lợi và hại các cá nhân đảng viên gây cho họ và gia đình họ(sự băng hoại giá trị thật sự của con người) trong lúc họ chỉ biết bị thôi thúc bởi vật chất mà Tây phương đang muốn họ rơi vào bẫy nghiện tiêu dùng, họ không hiểu rõ đã và đang phá hoại những gì của mình, cái mà Tây phương nay đang cố cải thiện hiện trạng để bảo tồn cho tương lai lợi ích cho họ.

    ReplyDelete
  4. Đánh giá tàu, ủn, lừa ngu là hoàn toàn sai lầm
    ngu ăn thịt người, toàn bọn bản lĩnh lì lợm, dối trá lừa lọc xảo trá

    ReplyDelete
  5. │ Ôi, N.G.U nhứt khu vực châu Á. Chắc là vẫn hơn so với vài nước ở châu Phi. Nhìn lên thì phải nhìn xuống chứ! VN hơn TQ. Muôn đời sau, đại cục hay tiểu cục thì TQ cũng sẽ chả bao giờ hóa thành VN. Đúng ra, hai nước còn giống nhau ở chỗ: Lắm dân O.A.N.

    ReplyDelete
  6. Trích: "Nhìn lại, thấy Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn có thể nói là phần còn lại ngu nhất của Châu Á."

    Nếu có thể, xin chừa VNCH ra, xin nói rõ "VN" đó chỉ là Bắc Việt & VNDCCH & CHXHCNVN dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn & Nguyễn Phú Trọng

    Từ 1954, theo lề lối của "Quốc Gia Việt nam", của "Đế Quóc Việt Nam, VNCH đã chọn khuynh hướng dân chủ tự do Tây phương & kinh tế thị trường, như Nhật bản, như Hàn quốc (Nam Hàn), làm con đường xây dựng phát triển đất nước,

    vì thế ngay từ 1960, chỉ 6 năm sau 1954, từ cùng một xuất phát điểm như VNDCCH, vừa mới ra khỏi cuộc chiến tranh Đông Dương 1, VNCH đã đạt đuọc những tiến bộ đáng kể về mọi mặt chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế:

    "trong số 10 quốc gia Á châu, Việt Nam Cộng Hòa đã có GDP đầu người (223 USD) nhiều hơn Nam Hàn (155 USD), hơn gấp đôi Thailand (101 USD), gấp 2,4 lần Trung quốc (92 USD), gấp 2,7 lần Ấn độ (84 USD), và gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( 73 USD)."

    Như vậy e rằng "nhặt rác phương Tây", "bắt chước phương Tây" chưa hẳn là nguyên nhân đưa đến tình trạng bi thảm ngày nay cho VN, nói cho đúng phải là "không biết nhặt rác phương Tây",

    nói cho đúng phải là "Trung Quốc, Bắc Việt Nam và Bắc Hàn là phần còn lại ngu nhất của Châu Á" vì các đảng cộng sản ở đấy đã nhặt cái rác cộng sản vào, dùng bạo lực bất chính bất nghĩa áp đặt chế độ cộng sản đần độn tàn ác lên đất nước dân tộc,

    mà trong trường hợp Bắc Việt & Bắc hàn còn là phản quốc bán nước vì đã rước giặc tàu vào nước, dựa vào bạo lực & súng đạn giặc tàu mà khủng bố dân trong nước, mà áp đặt chế độ cộng sản rác rưởi lên đất nước dân tộc mình, mà xây quyền lực bạo tàn cho mình

    ReplyDelete